Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 34
Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 79 tỷ USD. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

5 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu đạt 355,79 tỷUSD

Trong tháng 5/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 78,64 tỷ USD, tăng 5,8% (tươngđương tăng 4,33 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 39,6 tỷ USD (tăng 5,7%), nhập khẩu đạt 39,04 tỷ USD (tăng 5,9%). Cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận thặng dư 551 triệu USD, giảm nhẹ 4,5% so với tháng 4.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứngtăng 48,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 180,23 tỷ USD (tăng 14%), nhập khẩu đạt 175,56 tỷ USD (tăng 17,5%). Cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 4,67 tỷ USD, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm 2024, điều này cho thấy xu hướng gia tăng nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5/2025 đạt 39.780 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% (tương đương giảm khoảng 567 tỷ đồng) so với tháng 4/2025. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, số thu ngân sách đạt 182.518 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán năm, tăng 9,2% (tương ứng tăng 15.349 tỷ đồng) so với cùngkỳ năm 2024. Kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục, hiện đại hóa hải quan, cũng như sự phục hồi của hoạt động thương mại quốc tế.

Bước tiến trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 5/2025 được đánh dấu là bước tiến quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt đối với hàng giả, hàng xâm phạm quyềnsở hữu trí tuệ, dược phẩm, thực phẩm và nguyên liệu thuốc.

Cơ quan Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng, qua đó phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.247 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 963,5 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 37,57 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số vụ phát hiện giảm nhẹ 50 vụ (tương đương 3,85%), song số vụ chuyển khởi tố lại tăng từ 4 lên 7 vụ (75%).

Lũy kế 5 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/5/2025), lực lượng Hải quan đã phát hiện, xử lý6.453 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa xử lý khoảng 11.294 tỷ đồng. Số thu NSNN đạt xấp xỉ 384,73 tỷ đồng. Ngành Hải quan đã khởi tố 04 vụ, chuyển cơ quanchức năng khởi tố 41 vụ vi phạm.

Tuyến đường biển vẫn là điểm nóng vi phạm, với 686/1.247 vụ (chiếm 55%), chủ yếu qua các cảng lớn như Cát Lái, Cái Mép, Đình Vũ... Các hành vi vi phạm phổ biến là khai sai mã số, trị giá, chủng loại hàng hóa, xuất xứ… Trong khi đó, tuyến đường hàng không xuất hiện xu hướng gia tăng vận chuyển ma túy, vàng, ngoại tệ trái phép qua dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử. Tuyến đường bộ tiếp tục ghi nhận các vi phạm về pháo nổ, đường kính trắng, hàng tiêu dùng không hóa đơn chứng từ tại các địa bàn giáp biên giới Việt - Lào, Việt - Trung, Việt - Campuchia.

Lực lượng Hải quan phát hiện 3,1 kg Ketamin được cất dấu trong 8 túi hạt tổng hợp, kẹo socola.

Liên quan đến ma túy, riêng tháng 5/2025, ngành Hải quan phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 12 vụ/09 đối tượng. Trong đó, Hải quan chủ trì 5 vụ, Công an 5 vụ, Biên phòng 2 vụ. Tang vật thu giữ gồm 119,36 kg ma túy các loại (gồm heroin, ketamine, ma túy tổng hợp, cần sa...).

5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng đã phát hiện 76 vụ/83 đối tượng, thu giữ gần 1,9 tấn ma túy. Trong đó, Hải quan chủ trì 31 vụ, Công an 33 vụ, Biên phòng 12 vụ. Tang vật bị thu giữ gồm hàng trăm kg heroin, ketamine, ma túy tổng hợp dạng viên, cùng hàng nghìnviên ma túy khác.

Những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm naycho thấy sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trongthực thi nhiệm vụ. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục giữ vững ổn định thị trường trong nước, đảm bảo an ninh kinh tế và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

H. Phương