
Quang cảnh Hội nghị.
Ngày 9-7-2025, Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và công bố Quyết định kết thúc hoạt động của Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội. Dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Hội nghị công bố Quyết định 178/QĐ-CĐVC ngày 12-6-2025 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc kết thúc hoạt động Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam là dịp toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan cùng nhau nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn của Cơ quan T.Ư Hội và ôn lại những dấu ấn, những kỷ niệm quý giá trong thời gian qua.

Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội được thành lập ngày 23-5-1997 theo Quyết định số 39/QĐ-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trải qua 28 năm hoạt động (1997-2025), Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội:
- Ban chấp hành lâm thời (1999-2001) 3 đồng chí: Đồng chí Võ Xuân Bắc là Chủ tịch, đồng chí Lê Thắng Cảnh là Phó chủ tịch, đồng chí Vũ Thị Hảo là Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa II (2001-2006):Đồng chí Phạm An Tài là Chủ tịch, đồng chí chí Lê Thắng Cảnh là Phó chủ tịch, đồng chí Võ Xuân Bắc làm Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa III (2006-2011): Đồng chí Nguyễn Tiến Hỷ là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Bình là Phó chủ tịch; các đồng chí Trần Thị Hiền, Võ Xuân Bắc, Hàn Quốc Khánh là Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa IV (2011-2013): Đồng chí Trần Thị Hiền là Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Nhật là Phó chủ tịch; các đồng Trương Thị Ngọc, Nguyễn Đăng Phúc, Phạm Thị Tuyết Thanh, Nguyễn Quang Vinh là Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa V (2013-2017): Đồng chí Trần Thị Hiền là Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Thị Nhật và đồng chí Nguyễn Đăng Phúc là Phó chủ tịch; các đồng Trương Thị Ngọc, Nguyễn Thu Hải, Võ Xuân Bắc, Vương Thị Hồng Loan là Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa VI (2017-2023): Đồng chí Nguyễn Thị Nhật là Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Thu Hải và Nguyễn Đăng Phúc là Phó chủ tịch; các đồng Trương Thị Ngọc, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Duy Khanh, Vương Thị Hồng Loan làm Ủy viên.
- Ban chấp hành khóa VII (2023-2025): Đồng chí Nguyễn Thị Nhật là Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thu Hải và Nguyễn Đăng Phúc là Phó chủ tịch; các đồng chí Trương Thị Ngọc, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Thị Ninh, Vương Thị Hồng Loan làm Ủy viên.
Số lượng đoàn viên tăng, giảm hàng năm trung bình từ 3 đến 5 đồng chí. Đến thời điểm ngày 15-6-2025, số lượng đoàn viên là 83 người.
Trong suốt chặng đường hoạt động, Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật, trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động. Nhờ sự quan tâm sát sao của Thường trực, Đảng ủy, cùng sự phối hợp hiệu quả với các Ban, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu Nghị Việt Nam, tổ chức công đoàn ngày càng khẳng định vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và xã hội.
Dù hoạt động kiêm nhiệm, Ban Chấp hành Công đoàn đã luôn sắp xếp công việc khoa học, nhiệt huyết, triển khai các chương trình đúng tiến độ. Các đoàn viên không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần tạo nên môi trường làm việc sôi nổi và giàu tính nhân văn.
Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị đảm bảo chế độ lương thưởng, phúc lợi, nâng lương định kỳ đúng quy định. Công tác thăm hỏi, động viên được thực hiện bài bản, từ chăm lo đoàn viên ốm đau, gia đình gặp khó khăn đến tổ chức sinh nhật, quà tặng nhân dịp lễ lớn, hoạt động ngoại khóa cho con em cán bộ. Đặc biệt, các hoạt động dành cho nữ cán bộ và các chương trình văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần gắn kết nội bộ và khơi dậy tinh thần cống hiến.
Hằng năm, công đoàn tổ chức các chuyến thăm, tặng quà cho trung tâm điều dưỡng cựu chiến binh, hỗ trợ bà con vùng khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí... Bên cạnh đó, chương trình phối hợp với Ban công đoàn quốc phòng đã lan tỏa nghĩa tình sâu sắc đến các thế hệ cựu chiến binh sinh sống tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Về công tác hành chính - tài chính, Công đoàn cơ quan đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế nội bộ, đảm bảo minh bạch trong thu chi. Các báo cáo định kỳ và đột xuất đều được hoàn thành đầy đủ, nhận được đánh giá cao từ Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đoàn kiểm tra chuyên trách.
Với sự quan tâm từ cấp trên và nỗ lực không ngừng của tập thể đoàn viên, Công đoàn cơ quan đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý: 5 Cờ thi đua, 3 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng hàng loạt bằng khen của các cơ quan cấp Trung ương. Nhiều cá nhân tiêu biểu cũng được tôn vinh với các giải thưởng gương mặt công đoàn xuất sắc.



Các ý kiến tham luận tại Hội nghị bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với những hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn và bày tỏ niềm tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhằm tiết kiệm nguồn lực và đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đề nghị Thường trực Hội và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần, để người lao động yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và đóng góp tích cực của tổ chức Công đoàn Cơ quan. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Công đoàn và nóng cốt là Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan. Trong suốt quá trình hoạt động, tổ chức Công đoàn luôn khẳng định vị thế là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên và người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công đoàn đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực. Các chương trình như “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động thiện nguyện và chăm lo cộng đồng được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy an sinh xã hội và lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc. Đáng ghi nhận, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo nên sự gắn kết bền vững và không khí thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan. Vượt qua những khó khăn đặc thù, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ từ Thường trực Hội, lãnh đạo các Ban, Văn phòng T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam. Nhờ đó, các mặt công tác được triển khai bài bản, hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Hội nói riêng, cũng như đất nước nói chung.

Trong dịp này, thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Sau đây là hình ảnh một số tiết mục văn nghệ do các đoàn viên Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội biểu diễn:



THANH HƯƠNG - VŨ MINH