Bộ trưởng Bộ Tôn Giáo và Dân .tộc Đào Ngọc Dung và các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Tại phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hoá), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo- Đào Ngọc Dung vừa có buổi tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV về việc vận hành chính quyền 2 cấp.

Trước khi vào khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Đào Ngọc Dung đã trao 30 phần quà cho các gia có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã ý kiến xoay quanh tới việc sau một tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vấn đề cử tri băn  khoăn, đó là đối với cán bộ bán chuyên trách đã và đang hoạt động ở cấp cơ sở phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố hiện nay được giải quyết như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Huê cử tri thôn Đồng Tâm cho biết: sau khi có chủ trương chính quyền địa phương 2 cấp đa số nhân dân và 1 số bộ phận cán bộ còn nhiều băn khoăn bởi thời gian vận hành chính quyền mới mới được một tuần, chưa đủ cơ sở để đánh giá chính xác cái gì được, chưa được, cái gì cần điều chỉnh. Tuy nhiên, qua phương tiện thông tin đại chúng, cũng như dư luận của nhân dân, cử tri đều cảm nhận rằng đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng- Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành

Một điều nhân dân ghi nhận, là đội ngũ cán bộ sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới một cách trách nhiệm. Thực tế phường Tĩnh Gia là phường đông dân nhất trong 10 phường, xã của thị xã Nghi Sơn (cũ). Sau một tuần vận hành, cử tri nhận thấy đang thông suốt. Các thủ tục hành chính lâu nay phải lên huyện, thị xã thì nay đã được giải quyết ngay từ xã, phường. Đây thực sự là chính quyền của dân, do dân, hiểu dân, gần dân và vì dân.

Cũng theo nhiều cử tri: đây là đội ngũ cán bộ đã dành cả tâm huyết kể cả tuổi trẻ để cống hiến, đóng góp cho phong trào cơ sở. Giờ đây, nhiều người cảm thấy hụt hẫng, buồn lòng nên nhân dân mong nhà nước có chính sách và lộ trình giải quyết chính đáng chế độ mang tình nhân văn cho lực lượng này.

Một vấn đề khác mà cử tri đặc biệt quan tâm, đó là giá thành, thang bậc sử dụng điện tăng gấp 2,3 lần và có sự độc quyền của ngành điện. Với mức giá điện như hiện nay đang quá cao với thu nhập của người dân. Nhân dân mong muốn Quốc hội và các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét cố gắng tạo mặt bằng sử dụng giá cả giúp ổn định cuộc sống.

Trả lời ý kiến của cử tri,  Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Việc tổ chức sắp xếp giang sơn là cuộc cách mạng thực sự. Do đó, thời điểm này chúng ta hoàn toàn làm được vì thời cơ đã chín muồi, được nhân dân ủng hộ. Với cách làm công khai, minh bạch, làm tốt về công tác tư tưởng nên chúng ta đã đủ cả về thế và lực

“Nhìn tổng thể nhân dân rất mừng và phấn khởi, 85% đầu việc được xử lý ở cấp xã, người dân chỉ cần đến một đầu mối để xử lý, còn liên quan tới sở nào thì sở đó phải đi làm cho dân, dân không phải tự đi như trước đây nữa.

Để đạt được kết quả như hiện nay, cán bộ cũng có phần hy sinh, thiệt thòi, nhưng chúng ta phải vì tương lại của dân tộc. Mô hình mới sẽ khó khăn ban đầu, nhưng tôi tin rằng với chủ trương đúng và lòng tin của nhân dân chắc chắn mô hình mới sẽ chuyển mình. Tôi rất ấn tượng về phát biểu của cử tri, tôi tin rằng mô hình mới sẽ mang lại hiệu quả mới”.

Thanh Huyền