Các tổ công tác lưu động của Công an Thanh Hóa tranh thủ làm buổi tối để thu nhận mẫu ADN đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, đi lại khó khăn

Theo đó, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, góp phần thắp lên hy vọng tìm lại tên tuổi, mộ phần của những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, thắp lên hy vọng sau nhiều thập kỷ mỏi mòn tìm kiếm. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, triển khai đợt cao điểm thứ hai, đơn vị đặt mục tiêu thu nhận 35.626 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập dân tộc.  

Theo kế hoạch, chiến dịch được thực hiện từ ngày 3-7 đến 20-7 tại 166 xã, phường, với sự tham gia đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các đơn vị để rà soát, thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trong đợt cao điểm đầu tiên từ 12-5 đến 16-5, Công an tỉnh đã không quản ngại vất vả, băng rừng vượt núi đến tận các vùng quê xa xôi, thu nhận 934 mẫu ADN. Từ kết quả giám định bước đầu, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ quê Thanh Hóa, an táng tại nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai), mang lại niềm tin lớn lao cho thân nhân,"Không để sót một mẫu nào, không để nhầm một thân nhân nào".

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đợt cao điểm lần hai, khối lượng công việc rất lớn khi số mẫu thu nhận gấp hàng chục lần, địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các tổ công tác đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, bố trí các điểm thu nhận tập trung và đến tận nhà những trường hợp già yếu, neo đơn.   Trong ngày đầu tiên tại xã Hà Trung, việc triển khai thu nhận mẫu có hàng trăm thân nhân liệt sĩ đã có mặt để được hướng dẫn kê khai, lấy mẫu sinh phẩm.  Bà Trần Thị Hợp xúc động chia sẻ: “Hơn 10 năm gia đình tôi đi tìm phần mộ của anh trai, giờ được lấy mẫu ADN, chúng tôi lại có thêm hy vọng tìm thấy anh”.  

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng sinh phẩm, Công an Thanh Hoá cho biết các tổ công tác làm việc xuyên trưa, kể cả buổi tối. Kết quả, tính đến hết ngày 3-7, toàn tỉnh đã thu nhận được 1.153 mẫu ADN.

PV