CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ ngành Nội chính Đảng phải “chắc - sắc - đắc”
Quang cảnh hội nghị.
Chiều 31-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Cùng dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...
Báo cáo tại hội nghị và các ý kiến thảo luận tại các điểm cầu thống nhất đánh giá, năm 2024, ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, góp phần cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách lớn, có tính chiến lược, đột phá về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Riêng trong năm 2024, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư 10 đề án lớn; các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu ban hành hơn 4.700 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trước; hoàn thành việc kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Đặc biệt, toàn ngành vừa tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được ngành nội chính Đảng quan tâm, thực hiện ngày càng nền nếp, hiệu quả. Công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội có nhiều cố gắng. Nhiều Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã sâu sát, quyết liệt, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tham mưu, tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh có tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, liêm chính..
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh trong năm 2024, khẳng định kết quả này đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh trong thời gian tới.
Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với vị trí, vai trò quan trọng của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Nội chính, Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, pháp luật nói chung và trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cùng với đó, tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Xác định phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên, phải làm ngay, trước hết là khẩn trương hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có giải pháp giải quyết dứt điểm. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm một số dự án điển hình về thất thoát, lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa chung, theo đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực”.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương cần tham mưu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn và cán bộ lãnh đạo các cấp có nhiều thông tin, dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp. Phối hợp làm tốt công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, kê khai tài sản không trung thực, để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” giữa các cơ quan nội chính; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, lắng nghe và giải quyết tốt các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết dứt điểm, thấu lý, đạt tình các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân ngay từ cơ sở; xử lý dứt điểm các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.
Đồng thời phải tăng cường các biện pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thật sự bản lĩnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư "chắc - sắc - đắc" (pháp luật chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm).
Với những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo tin tưởng, trong năm 2025 và thời gian tới, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cán bộ ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới.
QĐND
Đọc tiếp
- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, giao lưu, học tập và hợp tác của người dân ngày càng gia...
- Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử đưa Việt Nam...
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026
Sáng 4-6, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại... - Hội thao xạ thủ bắn tỉa Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 năm 2026 là cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh của những xạ thủ bắn tỉa,...
- Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 bước vào nội dung...
Mới nhất
- Sau kỳ thi, rất nhiều học sinh đi du lịch giúp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cũng không ít bạn chẳng màng đến giải...
- Tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Triệu Sơn), ông Hoàng Văn Huy (77 tuổi), là CCB, xuất ngũ sau năm...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) vừa phối hợp cùng...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4-1975, Trung đoàn 88 thuộc Quân khu 8, ở Đồng Tháp Mười. Khi đó, tôi đang là trợ lý tuyên...
- Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích...
- Từ những việc làm thiết thực, các Câu lạc bộ (CLB) nữ cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang từng ngày lan tỏa tinh...
- Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi...
- “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” huy động cả...
- Cỡ chữ Mặc định















