
Một góc Khu kinh tế Vân Phong
Ngày 8/7, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhằm giải quyết các vướng mắc kéo dài nhiều năm qua.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, khu vực này đã thu hút 155 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD. Trong đó, 106 dự án đã đi vào hoạt động, đạt vốn thực hiện 3,3 tỷ USD, tương đương 61% tổng vốn đăng ký. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có tổng cộng 7 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, (6 tại Khu kinh tế Vân Phong, 1 tại KCN Suối Dầu) với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 dự án khác cũng được điều chỉnh tăng vốn gần 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều dự án lớn vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất sạch và khu tái định cư, đồng thời còn bất cập trong phối hợp giữa các cơ quan. Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết, mục tiêu của Ban là đưa Vân Phong vào nhóm 3 khu kinh tế dẫn đầu cả nước. Để đạt được điều này, cần sớm tái tổ chức hệ thống trung tâm phát triển quỹ đất ở các địa phương sau khi bỏ cấp huyện, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu thành lập trung tâm phát triển quỹ đất cấp xã, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm thuộc vùng dự án và yêu cầu "Trung tâm phát triển quỹ đất cấp xã phải thành lập ngay, không được chậm trễ".
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương ban hành công văn chỉ đạo Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp phối hợp cùng các sở, ngành rà soát toàn bộ hồ sơ của nhà đầu tư hiện hữu, đánh giá mức độ triển khai thực tế. Sở Tài chính được giao xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực chất, ưu tiên cho các tập đoàn quốc tế, các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm triển khai thực tế. Đặc biệt, đối với các dự án cảng biển, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải giao cho nhà đầu tư có thực lực đảm nhiệm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "xin dự án giữ đất", gây lãng phí tài nguyên.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu xây dựng chiến lược cụ thể và kế hoạch chi tiết về quy hoạch khu tái định cư trong cả ngắn và dài hạn, đảm bảo đủ quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp và ổn định đời sống người dân. Toàn bộ các nội dung chỉ đạo trên phải được hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7.
MAI ĐÔNG