CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm y tế tại Quảng Nam.
Theo Tờ trình, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung 40 điều về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trách nhiệm đóng, quyền lợi, phạm vi hưởng, tổ chức khám chữa bệnh BHYT, quản lý quỹ và một số quy định kỹ thuật.
Trình bày Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Xã hội, đồng chí Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Sau 15 năm triển khai thi hành, Luật BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống với 93,3 triệu người - tương ứng 93,35% dân số tham gia BHYT. Qua đó, đã khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp của chính sách BHYT theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro, là cơ chế bảo đảm nguồn tài chính cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh - đã được nêu rõ trong Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Luật về các nội dung: Đối tượng tham gia BHYT; phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; đa dạng hóa các gói BHYT và quy định liên kết với BHYT thương mại; đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thông tuyến, chuyển tuyến; hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; giám định BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT.
Thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập trong quy định của luật hiện hành liên quan đến trách nhiệm các bên liên quan thực hiện chính sách BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT; chưa có cơ chế giải quyết tranh chấp, vướng mắc về BHYT, các chế tài còn thiếu hoặc chưa đủ mạnh để bảo đảm tính tuân thủ và hiệu lực thực thi pháp luật; một số khái niệm và thuật ngữ chưa có hoặc chưa rõ nghĩa trong Luật BHYT…
“Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT là cần thiết để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, có đầy đủ thông tin, dữ liệu, đạt sự đồng thuận cao nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; bảo đảm thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các luật, quy định có liên quan để kịp thời có hiệu lực từ ngày 1-1-2025”- ông Thuấn khẳng định.
Cụ thể, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT lần này hướng đến bảo đảm người dân được tham gia BHYT theo nhóm đối tượng phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, yêu cầu chuyên môn, cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh và khả năng chi trả của quỹ BHYT; tạo thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần quản lý toàn diện sức khỏe người dân; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ; đồng thời cho rằng, các nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Nhấn mạnh một số nội dung đề xuất sửa đổi có tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh, việc cân đối quỹ BHYT và ngân sách nhà nước, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về cơ chế bảo đảm quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHYT; cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều chiều khi mở rộng phạm vi được hưởng, đối tượng tham gia BHYT trong mối tương quan với khả năng cân đối quỹ BHYT và bảo đảm tính xã hội, chia sẻ rủi ro của BHYT.
Quan tâm đến vấn đề xác định phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm trong lĩnh vực BHYT, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị sửa đổi theo hướng, đội ngũ y tế có trách nhiệm đánh giá, chỉ định điều trị, BHYT có trách nhiệm kiểm soát chi. "Kiểm định, kiểm soát, chỉ định là quá trình thường xuyên xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh, từ khi kê đơn, lựa chọn phác đồ điều trị. Sau đó đến khâu kiểm soát chi thì thể hiện rõ vai trò của BHYT, nên việc quy định vấn đề này sẽ giải quyết được một trong những vấn đề khúc mắc nhất đối Luật BHYT hiện tại" - đại biểu Trí nêu.
Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Quá trình triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đã được sự đóng góp, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đặc biệt các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến, các ý kiến BHXH Việt Nam tiếp thu tối đa, chỉ đạo toàn Ngành và phối hợp với ngành Y tế triển khai ngay vì mục tiêu đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT. "Chúng tôi cũng thống nhất cao với Bộ Y tế trong việc đưa ra một số nội dung để Chính phủ trình Quốc hội đợt này để giải quyết ngay những vướng mắc của người dân, đặc biệt trong việc sử dụng quỹ BHYT, thanh quyết toán, vấn đề chuyển tuyến để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT..." - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.
Về mở rộng đối tượng tham gia BHYT như trong Dự thảo Luật, BHXH Việt Nam hoàn toàn nhất trí. Cụ thể, người cao tuổi (tuổi từ 60-75 hiện nay có trên 1 triệu người); đối tượng thoát nghèo (khoảng 150.000 người); dân tộc thiểu số thoát khỏi khu vực II, III lên khu vực I; đối tượng vùng ATK (có khoảng 1,9 triệu người sống trong vùng ATK).
Liên quan đến việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đây là những vướng mắc tồn đọng từ năm 2016 đến nay. “Về cơ chế đã giải quyết phần nào vướng mắc, song bây giờ bỏ vượt quỹ, vượt trần thì lại vướng về công cụ kiểm soát. Đơn cử, trước đây một người một ngày có thể đi khám 10-20 lần không phát hiện ra, nhưng bây giờ chúng tôi đều có cảnh báo, nên đã hạn chế rất nhiều"- Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thông tin.
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết thêm: Năm 2023, tổng số thu BHYT là 121.000 tỷ đồng thì đã chi gần 123.000 tỷ đồng, vượt so với tổng thu... Do đó, Ngành BHXH Việt Nam vẫn phải cố gắng và tối ưu hóa quỹ BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.
Mạnh Hải
Đọc tiếp
- Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh thuộc nhóm cao ở châu Á. Theo các dự báo nhân khẩu...
- Trong tiến trình đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòa giải ở cơ sở luôn giữ vị...
- Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho...
- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, thành phố Huế đang tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ...
- Hàng trăm nghìn trẻ tự kỷ ở Việt Nam vẫn chưa có vị trí rõ ràng trong hệ thống giáo dục. Khi chính sách còn thiếu khung...
- Những ngày qua, Bộ CHQS TP Huế đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thường trực cùng lực lượng dân quân địa...
Mới nhất
- Ngày 23.12, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của VKSND tối cao về công tác cán bộ.
- Ngày 20-12-2025, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2025), sáng 23/12, Bảo...
- Chuỗi ca ghép thành công khẳng định trình độ y học chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế và lan tỏa giá trị nhân văn...
- Ngày 11-12-2025 tại Hà Tĩnh - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) đã trao tặng 670.800 cây keo giống cho các hộ dân tại xã...
- Sáng 23-12 tại Hà Nội, Hội CCB Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V,...
- Ngày 23-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát...
- Ngày 22/12, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân phối hợp với UBND phường Bình Kiến tổ...
- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn...
- Mặc dù vượt “bão” thành công để về đích sớm năm 2025 với nhiều thành tích đáng kể nhưng theo dự báo sẽ lại có...
- Sáng ngày 10/12/2025, tại Hà Nội, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã triển khai thành công buổi tập huấn, thực hành công tác Phòng...
- “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng” - Đó không chỉ là một mệnh đề khai sinh của Nhà nước Việt...
- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), chiều 22/12, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên...
- Sáng 22-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng...
- Hội nghị tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của...
- Năm 2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiến Thắng (TP Hà Nội) đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.




















