Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2024) và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), ngày 15-8-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức phát động Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước". Chương trình được sự hoan nghênh của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và sự đồng hành ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tới dự Lễ phát động có đại biểu lãnh đạo T.P Hồ Chí Minh, các sở - ban - ngành, Măt trận Tổ quốc thành phố, các vị tướng lĩnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và  các cơ quan báo chí. Chương trình thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của đông đảo doanh nhân CCB đối với đồng bào Tây Nguyên - nơi khởi đầu chiến dịch Tây Nguyên, mở ra thời cơ tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự kiến, Ban Tổ chức chương trình sẽ trao hiện vật cho Hội CCB các tỉnh trên Hội CCB tỉnh tổ chức trao trực tiếp cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, mỗi tỉnh 200.000 tập vở học sinh, loại 96 trang, giấy tốt và một số sách viết về Bác Hồ với thiếu nhi. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 6 tỷ đồng. Lễ trao tặng đợt đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra  tại tỉnh Bình Phước dịp 19-8; đợt tiếp theo vào dip khai giảng (5-9-2023) tại tỉnh Lâm Đồng; tháng 10-2023 tại Gia Lai nhân dịp Đại hội Câu lạc bộ CCB - CQN làm kinh tế giỏi tỉnh Gia Lai. Số còn lại sẽ trao hết trước ngày 30-4-2025.

Ngay tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm đồng hành của hơn 20 doanh nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền đăng ký ủng hộ chương trình đạt gần  50% kế hoạch đề ra.

Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Hồng Thái