Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng là thành tựu của nhân loại và đang là một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống con người, thúc đẩy sự phát triển xã hội ở nhiều lĩnh vực, đẩy mạnh quá trình hội nhập thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ đắc lực mà hiện nay các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằmtuyên truyền thông tin sai lệch, đưa ra các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, lôi kéo người dùng để chống phá cách mạng Việt Nam. Khi sử dụng mạng xã hội,quân nhân trong quân đội ở mọi lứa tuổi và trình độ đều có thể trở thành đối tượng bị tác động, lôi kéo làm cho nhận thức lệch lạc, suy nghĩ mơ hồ, bản lĩnh dao động, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Các thế lực hiếu chiến và thù địch chưa bao giờ từ bỏ dã tâm muốn xóa sổ, chuyển hướng các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. “Diễn biến hòa bình” là một trong những chiến lược tổng thể của chủ nghĩa đế quốc nhằm thực hiện mục tiêu đó. Đây là cuộc chiến tranh không khói súng nhưng thực sự là kế sách nham hiểm phá vỡ thành lũy của các nước chủ nghĩa xã hội từ bên trong. Một trong những phương thức hoạt động “Diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch hiện nay đối với cách mạng Việt Nam là triệt để sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại, internet và các mạng xã hội để tăng cường chống phá. Nội dung chủ yếu là truyền bá các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, tung tin thất thiệt, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước từ đó kích động gây hoang mang về tư tưởng chính trị trong xã hội, lôi kéo các cá nhân bất đồng chính kiến, thành phần bất mãn để chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những trọng tâm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội. Về thực chất của mưu đồ này là lôi kéo, thúc đẩy Quân đội xa rời hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho Quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị, phai nhạt về lý tưởng chiến đấu, mục ruỗng về mặt tổ chức và bị vô hiệu hóa, không còn sức mạnh, là công cụ bạo lực trung thành để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sự chống phá này không chỉ ở diện rộng bằng những bài viết dung tục, thù hận, cực đoan một chiều như trước đây, các thế lực thù địch đầu tư xây dựng và sử dụng ngày càng nhiều bài viết đa tầng thông tin, đa quan điểm, với nhiều chiêu trò đánh tráo khái niệm, ngụy tuyên truyền hết sức tinh vi, tập trung trên không gian mạng, hướng tác động vào tất cả các đối tượng quân nhân. Đây là một mặt trận “không khói súng” đấu tranh rất quyết liệt và khó khăn, phức tạp trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đó là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh:“Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái”[1]. Tại Đại hội XIII của Đảng đề cập trực tiếp và nhấn mạnh việc quản lý và phát triển thông tin trên không gian mạng, trong đó có việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch: “Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”[2]. Chủ trương của Đảng đã khẳng định việc đấu tranh ngăn chặn tác động tiêu cực của mạng xã hội nói chung và việc quản lý sử dụng mạng xã hội của quân nhân quân đội nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đòi hỏi phải được thực hiện một cách nghiêm túc, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, trước mắt nhằm trang bị cho quân nhân kiến thức, bản lĩnh và năng lực thực tiễn, tạo khả năng miễn dịch trước mọi tác động tiêu cực làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Việc ngăn chặn tác động tiêu cực, nâng cao khả năng cho quân nhân trong đấu tranh phòng chống DBHB trên mạng xã hội trước hết phải đề cao tính tích cực, chủ động, trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời cần sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó công tác giáo dục, quản lý, định hướng của các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.
Hiện nay, quân nhântrong Quân đội sử dụnginternet, mạng xã hội với nhiều mục đích: học tập, tìm kiếm tài liệu phục vụ công tác, giải trí, trao đổi thông tin, liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè, góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần. Tuy nhiên bên cạnh những tiện ích, do những hoạt động của mạng xã hội mang tính chất “mở”,“siêu liên kết” và khó kiểm soát, quản lýdẫn đến có nhiềutác độngtiêu cực đếnnhận thức, bản lĩnh, phẩm chất, nhân cách người quân nhân“Bộ đội Cụ Hồ”. Thậm chí,khi sử dụng mạng xã hội, việc chia sẻ thông tin tùy tiện, thiếu ý thức cảnh giác, có thể dẫn đến làm lộ lọt bí mật hoạt động quân sự, hoặc có nguy cơ bị cuốn vào các hoạt động, lối sống sinh hoạt tâm sinh lý lệch chuẩntừng bước dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Thực tế đã có những quân nhâncó biểu hiện “nghiện” mạng xã hội, cóảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả công tác, học tập, rèn luyện hoặc bị đánh cắp thông tin, hình ảnh cá nhân, bị lợi dụng gây ra hậu quả xấu.Mặt khác, sự phát tán thông tin từ mạng xã hội rất nhanh, dễ dàng chia sẻ, tạo điều kiệnthuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động gây tác động xấu đến tư tưởng, tinh thần của quân nhân, thúc đẩy nguy cơquá trình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Nguy hại nhất là những thông tin không có nguồn gốc chính thống, chưa được kiểm duyệt, bị cắt ghép với mục đích nói xấu, bôi nhọ người khác, xuyên tạc các sự việc ở các cơ quan đơn vị, quan điểm đường lối của Đảng từ đó kích động, lôi kéo, móc nối người dùng mạng xã hộitham gia vào các nhóm (group) tuyên truyền những thông tin tiêu cực, thiếu trung thực, dần dần bị tác động từng bước tham gia vào các hoạt động của các thế lực phản động, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Để nâng cao khả năngđấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội cho quân nhân trong Quân độicần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có nhận thức đúng đắn,thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội nhất là trên các nền tảng số mạng xã hội.
Cấp ủy đảng các cấp phải xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, vận dụng phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị bằng kế hoạch, chương trình cụ thể. Cần linh hoạt, sắc sảo, sáng tạo, tránh giáo điều, dập khuôn, máy móc; đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy định phát ngôn,... nắm chắc tình hình sử dụng mạng xã hội của quân nhân, kịp thời phát hiện những biểu hiện dao động, suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp giáo dục; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm; triển khai các biện pháp cụ thể phù hợp với hoạt động của đơn vị thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương “về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thứcvề pháp luật và kỷ luật quân đội liên quan đến mạng xã hội như: Luật an ninh mạng năm 2018, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội…để quân nhân có nhận thức đúng đắn, nắm rõ quy định khi tham gia mạng xã hội.Nâng cao khả năng nhận diện với các thông tin xấu, độc, nguy hại đối với bản thân và xã hội giúp quân nhân có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, nhận diện và đấu tranh chống những chiêu trò, luận điệu bôi xấu, xuyên tạc đồng thời có hình thành khả năng“miễn dịch” với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội nói chung và quân đội nói riêng.
Cấp ủy, chỉ huy các cấpcần quan tâm giáo dục định hướng, kịp thời, chủ động vànâng cao khả năng đấu tranh, giữ vững lập trường, quan điểm, bản lĩnh vững vàng cho lực lượng đấu tranh nòng cốt, chuyên sâu trên mạng xã hội; xây dựngbồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyềncó kiến thức sâu về công nghệ thông tin,nhất là đội ngũ viết báo, biên tập viên, tổng hợp các tin bài đấu tranh, phản bác kịp thờivạch trần bộ mặt thật của các thế lực thù địch trên mạng xã hội để mọi người nhận diện roc sự thật thâm độc của các thế lực thù địch. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý cả về hành chính và kỹ thuật, chủ động ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa các thông tin xấu độc, phản cảm,sai tráiphát tán trên không gian mạng đối với các tài khoản trong các nhóm, của các quân nhân. Phân công nhiệm vụ cho đồng chí cấp ủy viên ngay cơ sở nắm chắc danh sách, điện thoại, tài khoản của từng người tham gia mạng trong đơn vị, lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm đã được tập huấn, bồi dưỡng nắm chắc kỹ năng thiết lập, sử dụng blog, facebook, tiktok…công nghệ số, bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn khi thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng. Thực hiện bảo mật thông tin quản trị và các biện pháp tham gia mạng an toàn khi tham gia bình luận, thiết lập kết bạn trên mạng với quân nhân để nắm các mối quan hệ trên mạng thông tin xã hội của mọi quân nhân, trên cơ sở đó phân loại các đối tượng, chủ động quan hệ, gặp gỡ trao đổi với các thành viên để quản lý và định hướng tư tưởng chính trị, hành vi của quân nhân.Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, góp ý, phê bình, những nhận thức sai trái, lệch chuẩn…không để quân nhân bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc mà cố ý hoặc vô tình ủng hộ, chia sẻ, lan truyền những thông tin phản động, độc hại trên mạng xã hội làm hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến quân nhân và tập thể quân nhân trong các cơ quan đơn vị.
Thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng của quân nhân trong đơn vị nhất là trong những thời điểm có tính chất nhạy cảm, phức tạp; tổ chức trao đổi, đối thoại với những cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa rõ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội tạo sự nhất trí, đồng thuận cao, hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần phòngchống các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên quan tâm chăm lo đầy đủ đời sống, cơ sở vật chất, tinh thần cho quân nhân, giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, phong phú, lành mạnh trong quân nhân và tập thể quân nhân.
Hai là,đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trungvàocủng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho quân nhânvà tập thể quân nhân.
Các thế lực thù địch thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động chống phá nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội trên mạng xã hội. Việc giáo dục, củng cố lập trường, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân là cơ sở, nền móng vững chắc bảo đảm cho quân nhân có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội làm cho mỗi quân nhân tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Đảng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp cầnchủ động triển khaicác Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vàotrong việc giáo dục, học tập và tuyên truyền cho mọi quân nhân trong đơn vị. Không ngừng nâng cao nhận thức để nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “ tự chuyển hoá”như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm: tư tưởng-chính trị; đạo đức-lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về đối tượng, đối tác; bản chất, truyền thống lịch sử, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... nhằm thống nhất nhận thức và hành động cho mọi quân nhân trong đơn vị. Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nội dung giáo dục chính trị, thông báo thời sự cho các đối tượng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội bằng nhiều hình thức trực quan phong phú, sinh động, với quan điểm dễ nhớ, dễ học, dễ thực hiện, tạo không khí đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.
Phát huy vai trò của các cấp uỷ Đảng,các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trong quản lý và giáo dục quân nhân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sựgương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị trở thành tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ noi theo, như Chủ tịch Hồ Chinh đã khẳng định: “Một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Quan tâm bồi dưỡng nhân rộng cá nhân điển hình, chủ động và thường xuyên tham gia bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Gắn với việc lựa chọn cán bộ, đảng viên tốt, cónăng lực, tinh thần trách nhiệm để kèm cặp, giúp đỡ những quân nhân yếu kém phấn đấu vươn lên, bám sát, nắm chắc diễn biến tư tưởng những quân nhân có tư tưởng không ổn định, biểu hiệu tiêu cực.Các đơn vịchủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình để quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân thuộc quyền. Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thâm nhập thực tế ở địa phương, thông qua cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức quần chúng và gia đình quân nhân để nắm chắc hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lý, tư tưởng, nguyện vọng của quân nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, gia đình.
Ba là, phát huyý thức tự giác, trách nhiệm vàtinh thần cảnh giác của quân nhân khi tham gia mạng xã hội.
Chủ động,cảnh giác với những thông tin, các hiện tượngsai lệch trên mạng xã hội, tỉnh táo trong suy nghĩ và thận trọng trong từng hành động khi tham gia vào các hoạt động trên mạng xã hội. Từngquân nhân phải có ý thức tự quản lý chặt chẽ thông tin của mình, không nên chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội, bảo đảm có tính bảo mật và quy định sử dụng trong môi trường Quân đội. Nếu để lộ thông tin,lực lượng tin tặc sẽ sử dụng mật khẩu và tài khoản, đánh cắp những thông tin, lợi dụng,thậm chí để khống chế khi cần thiết. Cảnh báo quân nhân không nên kết bạn với những người không quen biết trên mạng, tải file, không nhấp vào các đường link trên facebook khi không xác định rõ người gửi, cảnh giác với những email không có địa chỉ rõ ràng. Quy định cụ thể và phổ biến đến quân nhân về các thông tin được chia sẻ, hạn chế chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có liên quan đến đơn vị và hoạt động quân sự, đồng thời thường xuyên phổ biến, duy trì thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị liên quan đến việc khai thác, sử dụng internet, điện thoại di động, phương tiện thu, phát cá nhân. Không nên sử dụng ảnh đại diện mang mặc quân phục, hạn chế chia sẻ hình ảnh hoạt động của đơn vị trong huấn luyện, trong sinh hoạt, cũng như không chia sẻ những thông tin, hình ảnh khi chưa được kiểm duyệt xác minh, tránh bị các đối tượng lợi dụng làm ảnh hưởng xấu danh dự, uy tín của quân nhân và Quân đội. Phát huy ý thức trách nhiệm, sự cảnh giáccao của quân nhântham gia vào mạng xã hội dù ở đơn vị hay ở bất cứ đâu, ứng xử có văn hóa, không để lộ, lọt thông tin liên quan đến quân sự trên mạng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị.
Bốn là,tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động kết nối, sử dụng internet, tham gia mạng xã hội của quân nhân.
Quản lý tốt không chỉ định hướng tư tưởng, mà còn thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm làm hạn chế, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, xấu độc trên mạng xã hội đối với quân nhân, góp phần xây dựng quân nhân có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”[3].
Kết nối internet, sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay rất phong phú, đa dạng về hình thức và phương tiện như:máy tính để bàn, laptop, Ipad, điện thoại thông minh... Do đó, cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động kết nối, sử dụng internet, mạng xã hội của quân nhân là giải pháp then chốt, hữu hiệu để đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội đối với Quân đội. Tiến hành đăng ký và quản lý chặt chẽ phương tiện kết nối internet, định kỳ kê khai danh sách bổ sung tài khoản của quân nhân trên các trang mạng xã hội nhất là những quân nhân tham gia lực lượng đấu tranh trên mạng xã hội. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp,các cơ quan chức năng ở đơn vị cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương nơi trú quân của đơn vịđể nắm chắc hoạt động của quân nhân tại các điểm kết nối internet trên địa bàn đóng quân.Thông qua sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm của các tổ chức để thường xuyên rút kinh nghiệm, kiên quyết xử lý các sai phạm về hoạt động kết nối, sử dụng internet, các hoạt động tham gia bình luận, viết bài, chia sẻ thông tin về quân nhân và đơn vị lên mạng xã hội của mọi quân nhân trong cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức linh hoạt. Từng bước ứng dụng các giải pháp ngăn chặn về kỹ thuật bằng cách cài đặt đối với tất cả các máy tính sử dụng trong đơn vị các phần mềm có tính năng như: phần mềm kiểm soát không truy cập vào trang nội dung xấu, kiểm soát sử dụng phần mềm độc hại, phần mềm có ghi lại những thông tin truy cập vào mạng xã hội,ngăn chặn email có đường link lạ, giám sát nhật ký sử dụng các dịch vụ như tin nhắn, gửi mail, gửi video. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về việc kê khai và thường xuyên kiểm tra an ninh đối với các thiết bị công nghệ thông tin (kể cả máy tính cá nhân- trong trường hợp cần thiết) trong đơn vị.
Việc quản lý, giáo dục, định hướng, bồi dưỡng phẩm chất nhân cách để nâng cao nhận thức, bản lĩnh cho quân nhân khi tham gia mạng xã hội là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Song đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết đối với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp, nhằmnâng cao khả năng đấu tranhphòng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội cho quân nhân trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt điều đó sẽ phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều tác động, ảnh hưởngtiêu cực đến tập thể quân nhân,giữ vững và phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thiết thực trong quản lý,bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính hóa” quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội./.
Vũ Xuân Tuyên
(Ban Tổ chức- chính sách, Hội Cựu chiến binh Việt Nam)
Tài liệu tham khảo:
1.Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, Hà Nội.
2. Nguyễn Đình Bắc (2021), Phòng, chống tác động tiêu cực của các trang mạng xã hội đối với sĩ quan trẻ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nxb CTQG-ST, Hà Nội.
2. Cục Tuyên Huấn- Tổng cục Chính trị (2015), Đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hóa quân đội” trong tình hình mới, Nxb CTQG-ST, Hà Nội.
3. Cục Tuyên Huấn- Tổng cục Chính trị (2016), Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, Nxb CTQG-ST, Hà Nội.
4. Nguyễn Bá Dương (2020), Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Nxb QĐND, Hà Nội.
5. Lê Hải (2017), Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.
6. Trần Hữu Luyến, Trần Thị Minh Đức, Bùi Thị Hồng Thái (2015), Mạng xã hội với sinh viên (Sách chuyên khảo), Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.
7. Nguyễn Đình Nam (2020), Năng lực đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng chính trị của chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội.
8. Trần Viết Sung, Hồ Mạnh Cường, Nguyễn Long Nguyên (2020), Nâng cao năng lực đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội của sĩ quan trẻ học viện lục quân hiện nay, Nxb QĐND, Hà Nội.
9. Nguyễn Văn Trường (2020), Nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng 47 ở học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay, Nxb QĐND, Hà Nội.