Đại tá Ksơr Lành (ngoài cùng bên phải), thăm, động viên, chúc mừng ngôi nhà mới của gia đình ông Puih Thuy

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước nói chung, tại địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng đã và đang được hưởng ứng và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng gần 4 nghìn căn nhà, đồng nghĩa với việc gần 4 nghìn hộ gia đình nghèo đã có ngôi nhà mới khang trang hơn. Có được kết quả này ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền; tổ chức chính trị-xã hội; các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện; còn có sự đóng góp, chúng không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai.

Những ngôi nhà thắm đượm tình Quân - Dân

Ở cái tuổi gần 85, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Yên Phú 1, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) thuộc diện hộ cận nghèo, đã gần 60 năm sinh sống trong căn nhà ván xuống cấp. Khi nghe tin bà được xét vào diện xóa nhà dột nát của xã, mấy đêm liền bà không ngủ được vì niềm vui này. Đầu tháng 4 vừa qua căn nhà mời của bà được khởi công xây dựng và cũng là ngần ấy ngày bà tất bật cùng cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, xã về cùng xây dựng ngôi nhà cho bà. Sau gần một tháng thi công căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 70m­­2, kinh phí gần 50 triệu đồng đã mang diện mạo mới chứa đựng niều vui khôn xiết của gia đình bà Hoa cùng hàng xóm, láng giềng, ngày nhận bàn giao, đưa vào sử dụng ngôi nhà mới, bà chỉ biết cầm tay từng cán bộ cấp ủy, chính quyền, các chú bộ đội, dân quân….nói lời cảm ơn!

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tp Pleiku tham gia xây dựng nhà cho gia đình chính sách

Tại làng Chan (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ), hôm nay gia đình ông Puih Thuy, đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ LLVT xã, huyện Đức Cơ đã có mặt để giúp ông chuẩn bị cho buổi nhận quyết định bàn giao và đưa vào sử dụng “Nhà đại đoàn kết” do Bộ CHQS tỉnh, hỗ trợ xây dựng. Là gia đình thuộc hộ nghèo, ở cái tuổi gần 80 xưa nay hiếm, con cái đã ra ở riêng, chỉ có ông bà nương tựa vào nhau, thu nhập chủ yếu vào mấy sào rẫy chồng mỳ mùa được mùa mất;…. Không dấu được niềm vui, ông bà tận tay rót từng ly nước mời bộ đội uống và cùng chia sẻ những câu chuyện vui, buồn của gia đình ông, rồi hỏi thăm sức khỏe khi đón bộ đội đến nhà. Còn các chú bộ đội thì hồ hởi ra mặt, tự giác, khẩn trương hoàn thiện những công việc cuối cùng để bảo đảm cho buổi bàn giao nhà được đầy đủ và ấp áp nhất. Đến nay, hai huyện Phú Thiện, Đức Cơ đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèođạt 100% kế hoạch.

Thành quả của tinh thần Đại đoàn kết

Thực hiện phong trào cả nước chung tay “Vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” và hưởng ướng phong trào thi đua “chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Cùng với cả nước, tại địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng đã và đang được hưởng ứng và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Theo thống kê tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh: 8.155 hộ (xây mới: 6.562 căn nhà,sửa chữa: 1.593 căn nhà; định mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ khi xây dựng mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa). Là cơ quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, ban hành kế hoạch phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tham gia giúp địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Tính đến ngày 15/5/2025, tại các địa phương, các đơn vị Quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với tổng số 29.630ngày công (các đơn vị Quân đội tham gia, quân số 436 cán bộ, chiến sĩ với 10.012 ngày công; các ngành, đoàn thể địa phương 8.180 ngày công); riêng LLVT tỉnh, quân số 437 cán bộ, chiến sĩ với 11.438 ngày công (lực lượng thường trực 1.208; dân quân 10.230). Đại tá Ksơr Lành - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, ngay khi có kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ ngày 01/4/2025, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ LLVT với quyết tâm cao nhất, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị hỗ trợ ngày công, cũng như tinh thần giúp cho nhiều gia đình quân nhân, gia đình chính sách, có hành cảnh khó khăn về nhà ở, hộ nghèo có được mái ấm của riêng mình và mỗi một ngôi nhà hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dựng là niềm vui, là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giúp thêm nhiều gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia di dời nhà cho người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, còn có sự đồng hành bằng công sức, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, tiêu biểu như Quân đoàn 34, là đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn được phân công phụ trách xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ), xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh), xã Ia Phang (huyện Chư Pưh), xã Ya Hội (huyện Đăk Pơ), xã Hra (huyện Mang Yang) và thành phố Pleiku. Đến nay, đơn vị đã điều động 205 cán bộ, chiến sĩ phối hợp giúp xây dựng 65 căn nhà, với 6.016 công. Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cho biết: “Việc tham gia với địa phương để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vừa là nhiệm vụ, vinh dự, trách nhiệm của Quân đoàn 34 được tham gia đóng góp công sức để cùng với địa phương thực hiện một chương trình lớn như thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, huy động mọi lực lượng, khả năng có thể để cùng với địa phương thực hiện tốt chương trình này một cách đồng đều, hiệu quả nhất”.

Với đặc thù, Gia Lai là một tỉnh miền núi, kinh tế còn khó khăn (có 01 huyện nghèo, 43 xã đặc biệt khó khăn, 07 xã biên giới, 384 thôn, làng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,76% dân số; số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao, nhất là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,37% tổng số hộ nghèo). Nên trong quá trình triển khai chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” gặp khó khăn trong việc tự huy động nguồn kinh phí xã hội hóa ; quá trình xây dựng, sửa chữa nhà thiếu công thợ chính; thiếu vật liệu xây dựng, đồng thời giá thành tăng cao (đặc biệt là gạch nung). Bên cạnh đó, đa số các hộ dân được hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nên việc huy động kinh phí đối ứng cũng gặp khó khăn. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chủ động, tích cực vận động, phát động, kêu gọi các nguồn xã hội hóa để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nhiều cách làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 15/5/2025, đã triển khai xây mới và sửa chữa 7.421 căn nhà, đạt 91% so với kế hoạch (xây mới 5.994 căn và sửa chữa 1.427 căn) và 4.533 căn nhà đã hoàn thành đạt 55,59%; 08/17 địa phương đã khởi công 100% số lượng nhà theo kế hoạch (tp. Pleiku, thị xã An Khê, AyunPa và các huyện: Đak Pơ, Phú Thiện, Krông Pa, Đức Cơ, Chư Sê).

Với tinh thần: “Cho đi là nhận lại, cho đi để cảm nhận nhiều hơn những giá trị tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này”. Hình ảnh quân và dân đồng lòng xây đắp những viên gạch đong đầy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc làm ý nghĩa này của cấp ủy, chính quyền; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội; các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện; đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT cũng là góp phần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo vừa qua tại Hà Nội đó là: Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cho nhân dân là công việc rất nhân văn, ý nghĩa, được triển khai rất tích cực với tinh thần, phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh)