Lễ cắt băng khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng.

Ngày 8-7-2023, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam phối hợp với UBND huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng (huyện Yên Thế).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Mai Sơn - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH); cùng cán bộ Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; đại diện một số cơ quan, ban ngành của tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã An Thượng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân trong xã.

Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng được xây dựng với với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng do doanh nhân CCB, TS. Hà Văn Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Hà Quang cùng gia đình tài trợ.

Sau hơn 3 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành với nhiều hạng mục như: Đài tưởng niệm, bia ghi danh các liệt sĩ, hồ bán nguyệt, cầu vượt, phần mộ liệt sĩ, hệ thống đường điện chiếu sáng, đồi nhân tạo, cây xanh. Ngoài ra, nhân dân trong xã đóng góp gần 400 triệu đồng để trồng cây xanh, tham gia hàng trăm ngày công dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: “Doanh nhân CCB Hà Văn Hải và gia đình có nhiều đóng góp cho quê hương, đặc biệt đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh”.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm phát biểu tại buổi lễ.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm xúc động phát biểu: “Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội; trao nhà tình nghĩa; xây dựng nghĩa trang, tượng đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ; tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm chiến trường xưa tri ân đồng đội; đóng góp trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ… Những việc làm thiết thực đó thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, sự quan tâm chăm lo tới cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏa sáng phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ghi nhận những đóng góp của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Việt Nam; đặc biệt là cá nhân doanh nhân Hà Văn Hải và gia đình đã tích cực tham gia công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và các phong trào khác của huyện.

Nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

Lễ ký bàn giao công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng.
Các đoàn đại biểu viếng các anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm.
AHLĐ Lê Văn Kiểm trồng cây lưu niệm