Quang cảnh hội thảo.

Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc (21-6-1925 / 21-6-2025)”. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Việt Trang - Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Vũ Trọng Lâm - Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 400 đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đại biểu Bộ Quốc phòng có Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan báo chí cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đối với hoạt động báo chí. Đây là vấn đề cốt lõi, căn bản đã được thực tiễn khẳng định và là đặc trưng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí là công cụ tư tưởng văn hóa sắc bén của Đảng, do đó việc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch. Đó cũng là sự bảo đảm căn cốt cho tính Đảng, tính định hướng, tính cách mạng và nhân văn của nền báo chí nước nhà.

Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh: 100 năm qua, trải qua 3 giai đoạn lịch sử quan trọng là đấu tranh giành độc lập dân tộc (1925-1945), đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước (1946-1975) và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập (từ năm 1975 đến nay), báo chí cách mạng Việt Nam đã trung thành với tôn chỉ, mục đích đặt ra từ ban đầu, luôn đồng hành với dân tộc, làm nên một pho sử vàng vẻ vang, rất đỗi tự hào.

Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, những người làm báo đã dựng xây danh xưng nhà báo-chiến sĩ bằng sự dấn thân nghề nghiệp đầy quả cảm, anh dũng. Khoảng 500 nhà báo đã hy sinh chính là những tấm gương sáng ngời, tô thắm truyền thống vinh quang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các tham luận gửi đến hội thảo thống nhất thông điệp: Mỗi người làm báo hôm nay tự hào với truyền thống 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, cần nhận thức rõ những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Tham luận của các đại biểu đến từ khối nhà trường, viện nghiên cứu cũng cho rằng: Dù cơ sở vật chất, công nghệ làm báo tiên tiến đến đâu, cốt lõi vẫn phải do con người làm chủ và ra quyết định. Cho nên, cần tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng tầm một thế hệ nhà báo tương lai “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, thấm nhuần tinh thần phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Đại biểu tham quan Trưng bày ảnh chuyên đề "100 năm báo chí cách mạng Việt Nam" bên lề hội thảo.

Một vấn đề quan trọng để báo chí đổi mới, phát triển lành mạnh là phải có thể chế, chính sách có tính định hướng và kiến tạo. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Luật Báo chí (sửa đổi) hứa hẹn sẽ tạo khung pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, phát triển kinh tế báo chí lành mạnh, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trong hoạt động báo chí và truyền thông số.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Tất cả ý kiến và báo cáo tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, các nhà khoa học. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc; sau hội thảo sẽ chắt lọc ý kiến đóng góp thành các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho ý kiến về xây dựng chiến lược phát triển nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Minh Anh