
Quang cảnh Hội nghị.
Ngày 29-5-2025, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Hội lần thứ 6, Khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và các Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Hội nghị xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; xem xét, cho ý kiến vào dự thảo tài liệu của Thường trực và Ban Thường vụ chuẩn bị và khen thưởng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ công tác Hội. Trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bộ máy của toàn Hội có nhiều biến động, Hội nghị cần tập trung hướng đến xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy có tính ổn định lâu dài, có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển chung của Hội.

Hội nghị nghe quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của Hội CCB Việt Nam như: Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 13-11-2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, các Kết luận của Ban Chỉ đạo; Kết luận số 121- KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (12 Kết luận), chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là Kết luận số 126, 127, 128, 137, 138 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Một số nội dung trọng tâm Hội CCB các cấp tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: 1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ; Hướng dẫn của các Ban, Bộ ngành Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Hội CCB Việt Nam về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 2. Ban Chấp hành Hội CCB các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị Khối 487 ở Trung ương chủ động xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức Hội CCB cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Đề án Hội CCB cấp xã, phường, đặc khu và tương đương (viết tắt là cấp xã) thiết thực, sát yêu cầu của Trung ương, cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội; 3. Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) Hội CCB cấp tỉnh, cấp xã được cấp ủy địa phương thống nhất chỉ định; nơi làm Trung tâm chính trị - hành chính hoặc cơ quan, đơn vị được sáp nhập chủ động phối hợp với Ban Chấp hành Hội CCB các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức Hội mới; lựa chọn, sắp xếp nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kiểm tra bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng; 4. Chủ tịch Hội CCB cùng cấp được cấp ủy chỉ định; nơi làm Trung tâm chính trị - hành chính hoặc nơi được sáp nhập chủ trì phối hợp, tổng hợp các phương án đề xuất của các tổ chức Hội cùng cấp; tổ chức điều hành Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Hội CCB có liên quan thống nhất phương án kiện toàn tổ chức Hội mới; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra theo chỉ đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và Hội CCB cấp trên…








Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều ủng hộ, đồng thuận với chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước ta. Các đại biểu cho rằng, chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế cần được thực hiện có lộ trình rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng tổ chức. Trong quá trình tinh giản biên chế, Hội CCB ở các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự các cấp, quan tâm công tác hiệp y về nhân sự cấp xã để các hoạt động Hội không bị gián đoạn, làm tốt công tác tuyên truyền sau khi sáp nhập, giữ chân được cán bộ tâm huyết, có năng lực. Tuy nhiên, một số đại biểu truyền đạt những băn khoăn của cán bộ, hội viên và đề nghị có hướng dẫn cụ thể làm căn cứ thực hiện thống nhất công bố quyết định kết thúc hoạt động cấp huyện; làm rõ tính chất hoạt động “độc lập tương đối” của các tổ chức Hội trong khối Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; đề xuất với các cơ quan chức năng có chế độ hỗ trợ cho cán bộ nghỉ công tác Hội theo chủ trương sáp nhập, tinh giản biên chế cũng như làm rõ cấp nào giải quyết chế độ cho cán bộ cấp huyện nghỉ công tác Hội...
Các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu và đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam diễn ra vào ngày 30-5-2025.

Trong dịp này, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm trao tặng T.Ư Hội CCB Việt Nam bộ máy ảnh phục vụ công tác tuyên truyền của toàn Hội.
Hồ Thanh Hương