Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng quà hội viên CCB Nguyễn Danh Hài, thôn Bình Dân, xã Bình Yên trong dịp khánh thành và bàn giao “Nhà nghĩa tình CCB”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Hội CCB Việt Nam đã phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn Hội, có sức lan tỏa và được sự đồng lòng hưởng hứng của các cấp Hội trên khắp mọi miền đất nước. Như những nhịp cầu gắn kết tình đồng chí, Hội không ngừng vận động, kết nối nguồn lực từ xã hội và cộng đồng, không chỉ từ hội viên mà còn từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài quân đội, cùng chung tay dựng xây những mái ấm nghĩa tình dần hiện hữu giữa làng quê, thị trấn.

Không đơn thuần là những mái che mưa che nắng, những ngôi nhà ấy còn là tổ ấm thấm đẫm nghĩa tình, là niềm hy vọng, là nơi nương tựa vững chắc của những người lính năm xưa - những CCB đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn, đang chật vật giữa cuộc sống đời thường.

Không dừng lại ở những chủ trương lớn, tinh thần “Nghĩa tình đồng đội” còn được T.Ư Hội CCB Việt Nam hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, đầy ấm áp tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nhưng vẫn còn bộn bề khó khăn. Sau hơn 3 năm, T.Ư Hội đã phát động chiến dịch hỗ trợ xã Bình Yên - như một nhịp cầu nối giữa tấm lòng nghĩa tình và vùng quê còn gian khó. Gần 9 tỷ đồng được huy động từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài quân đội đã làm nên những công trình ý nghĩa đối với người dân nơi đây: 4 Nhà văn hóa thôn khang trang, những ngôi nhà mới vững chãi dành tặng CCB, hộ nghèo; tuyến đường bê tông sáng đèn về khu dân cư; từng chiếc tivi, bộ máy tính cho trường học, thiết bị y tế, tặng bò giống cho hộ nghèo... Tất cả như tô thêm sắc màu tươi sáng cho bức tranh nông thôn mới ở Bình Yên.

Ngày 21-6-2025, Hội nghị Tổng kết Chương trình hỗ trợ xã Bình Yên được T.Ư Hội CCB Việt Nam long trọng tổ chức ngay tại địa phương. Sự kiện không chỉ là dịp điểm lại những kết quả cụ thể và đầy ấn tượng, mà còn là cột mốc ghi nhận nghĩa cử cao đẹp lan tỏa từ trái tim đến trái tim, từ tấm lòng người lính đến từng nếp nhà quê hương. Hội nghị có sự tham dự của Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, xã Bình Yên và nhân dân địa phương.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các tập thể, cá nhân trong và ngoài quân đội, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Bình Yên đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 21-5-2025. Cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, không còn nhà tạm, nhà dột nát; nhiều hộ dân, trong đó có các CCB được đổi đời. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 46 triệu đồng/người/năm (tăng 30 triệu đồng so với năm 2021). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,86%, cận nghèo giảm còn 1,89%. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xã Bình Yên đạt chuẩn Nông thôn mới là minh chứng cho việc đưa nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tiễn cuộc sống. Công tác kết nối, vận động của T.Ư Hội với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đã huy động nguồn lực từ trong và ngoài quân đội chung tay thực hiện Chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xã Bình Yên. Sự phối hợp đồng bộ, sát sao giữa T.Ư Hội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Chương trình đạt tiến độ và hiệu quả. Chương trình đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia.

...Và, khi ánh lửa yêu thương còn đang đượm cháy tại xã Bình Yên, thì ngọn gió nhân văn ấy tiếp tục thổi về phương Bắc - nơi núi non Cao Bằng vẫn còn những mái nhà dột nát, những số phận chưa thể an cư. T.Ư Hội CCB Việt Nam quyết định tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà mới tại tỉnh Cao Bằng, thông qua sự phối hợp với Hội CCB địa phương.

Theo kế hoạch, trong quý II-2025, Hội CCB tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Hội CCB huyện Trùng Khánh hoàn tất các bước xét duyệt đối tượng, phê duyệt kế hoạch và triển khai xây dựng sau khi thống nhất với từng gia đình. Hồ sơ sau đó sẽ được gửi về T.Ư Hội để thẩm định và hỗ trợ nguồn lực trị giá 80 triệu đồng/nhà. Theo kế hoạch, đến quý III-2025, những căn nhà sẽ được khánh thành và bàn giao.

Hội CCB Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa những tấm lòng hảo tâm, tạo nên sự gắn kết linh hoạt giữa các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội với bà con vùng khó khăn. Nhờ uy tín, sự chủ động kết nối và tinh thần minh bạch, trách nhiệm trong triển khai, Hội quy tụ được nhiều nguồn lực đa dạng, từ tài chính đến vật chất, từ kỹ thuật đến nhân lực.

Chính sự kết nối nhịp nhàng và thuyết phục ấy đã giúp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, để mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức, mỗi người con đất Việt dù ở bất kỳ đâu cũng cảm thấy mình được đồng hành, được góp phần làm nên những đổi thay bền vững cho xã Bình Yên. Đó là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh cộng hưởng khi cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng cùng đồng lòng hướng về một mục tiêu nhân văn cao đẹp.

Mai Phương