Hội CCB tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 - Cụm thi đua số 3.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, Hội CCB tỉnh Thái Nguyênluôn có sự đổi mới, trưởng thành về mọi mặt. Toàn Hội luônđoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt là tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là phong trào thi đua “CCBgương mẫu” được đẩy mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hiến đất, hiến kế, góp công, vật chất, kinh phí để xây dựng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng Nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông nông thôn... đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2022, Hội CCB các cấp huy động được 76.000 ngày công, trị giá hơn 5 tỷ đồng;vận động 819 gia đình hội viên hiến 60.244m2 đất, 295.576 triệu đồng làm đường giao thông, công trình thủy lợi, Nhà văn hóa thôn, xóm…

Để tạo việc làm và thu nhập nâng cao đời sống cho hội viên, Hội thực hiện tốt công tác huy động các nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia và ủy thác của Ngân hàng CSXH với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng cho 17.950 hộ gia đình CCB vay.Số tiền vay trên được các cấp Hội quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều hộ gia đình CCB mạnh dạn đầu tư, mở xưởng sản xuất, sửa chữa cơ khí, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm sạch, trồng rừng, chăn nuôi...phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn Hội có 1.385 mô hình kinh tế doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại và hơn 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, giúp cho gần 20.000 hội viên, con em hội viên CCB có công ăn, việc làm và thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông”. Duy trì, phát huy hiệu quả hơn 2.000 mô hình CLB, tổ hòa giải, tổ tự quản về ANTT, ATGT và bảo vệ môi trường… Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, dân quân tổ chức tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh những điểm “nóng”, những biểu hiện tiêu cực ở địa phương. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Gương mẫu giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giáo dục truyền thống dân tộc và dạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” và hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Hội CCB tỉnh phát động phong trào“CCB giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tuần cao điểm - Tết vì người nghèo”. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, doanh nhân CCB tích cực ủng hộ tiền và vật chất được hơn 3 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, các đồng chí lãnh đạo Quân đội đã nghỉ công tác qua các thời kỳ và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội; chia sẻ, động viên các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Tham gia thực hiện công tác chính sách, Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều hoạt động: Phối hợp với Bộ CHQS và Sở LĐTBXH tỉnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổ chức di chuyển 4 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang địa phương. Hỗ trợ làm mới 28 nhà, sửa chữa 30 nhà dột nát cho Người có công và hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Rà soát, cấp bổ sung bảo hiểm y tế theo Quyết định 142, 62 và Nghị định 157 của Chính phủ cho 8.808 hội viên. Tham gia làm công tác dân vận ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia vào các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp… được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, trở thành động lực khích lệ cán bộ, hội viên và các tổ chức Hội trong mọi hoạt động, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của T.Ư, địa phương về công tác khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng đi đúng hướng và mang lại hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, doanh nhân CCB tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua với mô hình mới, nhân tố mới để nhân rộng, lan tỏa trong toàn Hội. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, và các tổ chức chính trị - xã hội, LLVTthực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tham gia hiệu quả vào công tác giám sát, phản biện xã hội... tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm.

Những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo cơ sở xây dựng Hội CCB tỉnh Thái Nguyên vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Hoàng Ngọc Hoa - Ủy viên BCH T Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên