
Hội viên CCB thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang lắp gờ giảm tốc.
Không còn cầm súng ngoài chiến trường nhưng khi trở về đời thường, những CCB vẫn là lực lượng nòng cốt, vững vàng trên tuyến đầu giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, họ tiếp tục cống hiến lặng thầm, bền bỉ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Đề án số 01 của Hội CCB tỉnh Bắc Giang về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội CCB trong hoạt động tự quản đảm bảo ANTT từ cơ sở”, những con số biết nói và các câu chuyện người thật, việc thật đã cho thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng CCB trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Tỉnh xây dựng được 2.137 tổ tự quản về ANTT với hơn 13.400 thành viên, hoạt động tại 100% xã, phường, thị trấn. Từ khi triển khai đề án, các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an tuần tra hơn 40.000 lượt, cung cấp trên 3.200 tin báo có giá trị, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, bắt giữ và hỗ trợ xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giảm rõ rệt tình trạng trộm cắp, đánh bạc, đốt pháo, buôn bán và sử dụng ma túy, đổ trộm rác thải...
Điển hình trong phong trào có thể kể đến là Hội CCB TP. Bắc Giang. Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án 01, hội viên CCB thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt trong công tác tự quản bảo đảm ANTT tại các thôn, tổ dân phố. Thành phố tổ chức ra mắt và duy trì nền nếp hoạt động của 310 tổ tự quản ở tất cả các đơn vị dân cư. Kết quả, các tổ tự quản CCB tổ chức hơn 9.800 buổi tuần tra, huy động hơn 59.000 lượt hội viên tham gia. Qua đó, phát hiện và cung cấp hơn 2.000 tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm; hòa giải 150 vụ tranh chấp đất đai, xung đột trong cộng đồng; tham gia cảm hóa, giúp đỡ hơn 1.000 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
Đồng thời, có 212 tổ CCB tự quản ATGT với hơn 2.200 hội viên thường xuyên đảm nhiệm giữ gìn trật tự tại 148 tuyến đường, khu dân cư, cổng trường; hàng nghìn lượt hội viên tham gia duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư.
Bên cạnh đó, Hội CCB TP. Bắc Giang có nhiều hoạt động triển khai nhiều cách làm sáng tạo, trong đó có vận động xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để lắp đặt hơn 1.795 mắt camera an ninh, trang bị thiết bị hỗ trợ hoạt động cho các tổ tự quản.
Một minh chứng sinh động nữa là mô hình tại thôn Ngọ Xá (Châu Minh, Hiệp Hòa), nơi có tổ tự quản do CCB Ngọ Văn Minh làm Tổ trưởng. Đây là khu vực có đông đồng bào theo đạo, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ tự quản và các lực lượng chức năng; sự uy tín và mềm dẻo trong tuyên truyền, vận động của các CCB, nhiều vụ việc tưởng chừng có thể trở thành điểm nóng đã được hóa giải, ổn định. Đặc biệt, tổ kịp thời tham gia giải quyết một vụ việc có dấu hiệu xung đột tôn giáo nhạy cảm liên quan đến việc di dời mồ mả, bảo đảm tính tâm linh, đồng thuận của dân và sự ổn định an ninh trong vùng có đạo.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Thành ủy Bắc Giang chia sẻ: “Hình ảnh những CCB tuổi cao nhưng không quản ngại mưa nắng, ngày đêm tuần tra, tuyên truyền, hòa giải, sát cánh cùng lực lượng chức năng phòng chống tội phạm, đảm bảo ATGT, phòng, chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh... đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. Từ những việc làm giản dị mà thiết thực ấy, CCB đã góp phần quan trọng vào giữ gìn cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà. Các cấp Hội CCB trở thành cầu nối hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ về ANTT”.
Đại tá Trần Quý Trường - Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) khẳng định: “CCB là lực lượng đặc biệt quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Không chỉ gương mẫu, giàu kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, họ còn là những người có uy tín lớn trong cộng đồng. Mô hình tổ tự quản do CCB làm nòng cốt tại tỉnh Bắc Giang là hình mẫu có giá trị thực tiễn cao, cần tiếp tục được củng cố, nhân rộng trên toàn quốc”.
Đồng chí Phó cục trưởng cũng đánh giá cao việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bài bản Đề án 01 và nhấn mạnh: “Điểm nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và lực lượng công an các cấp trong chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ, theo dõi hoạt động của các tổ tự quản. Đặc biệt, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân chính là điều kiện để mô hình này đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực vào giữ gìn an ninh từ cơ sở”.
Thực tiễn sinh động từ tỉnh Bắc Giang đã khẳng định: CCB là lực lượng đặc biệt tin cậy trong công tác bảo vệ ANTQ. Đó không chỉ là nhân chứng của lịch sử, là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, mà còn là chốt chặn an ninh vững chắc ngay từ thôn, bản, tổ dân phố. Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, các CCB phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân - nơi mỗi người dân đều là “chiến sĩ an ninh”, mỗi khu dân cư là “pháo đài phòng chống tội phạm”.
Trong giai đoạn mới, với nhiều yêu cầu và thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh cơ sở, vai trò của lực lượng CCB càng cần được phát huy mạnh mẽ, bài bản và bền vững hơn. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội CCB các cấp triển khai hiệu quả các mô hình tự quản, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB với lực lượng Công an sẽ tiếp tục là nhân tố bảo đảm để thế trận an ninh nhân dân được giữ vững từ gốc rễ, từ cơ sở - nơi các CCB đang ngày đêm miệt mài, lặng thầm viết tiếp bản anh hùng ca giữ gìn bình yên cho quê hương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Minh Anh