CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chống lãng phí: Mệnh lệnh chính trị cần kíp trước mắt và lâu dài: Bài 2: Công ty Thái Tuấn và nghịch lý càng trúng thầu, càng thua lỗ
Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường do Công ty Thái Tuấn thực hiện bị tố chậm tiến độ.
Báo CCB Việt Nam, số 1569 đăng tải bài viết “Chống lãng phí: Mệnh lệnh chính trị cần kíp trước mắt và lâu dài” phản ánh thực trạng nhiều dự án trường học, nghĩa trang liệt sĩ… tại tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng thi công chậm tiến độ, gây lãng phí đến nguồn lực đầu tư. Có một thực tế, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Tuấn (Công ty Thái Tuấn) có tỷ lệ trúng thầu cao, thế nhưng lợi nhuận doanh nghiệp nhận về lại là con số âm, đóng góp thuế cho ngân sách không đáng kể, càng trúng thầu sát giá càng thua lỗ.
Nhà thầu quen mặt tại Vĩnh Phúc
Theo tìm hiểu của PV. Báo CCB Việt Nam, Công ty Thái Tuấn được thành lập ngày 26-2-2008, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu hành chính số 2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cập nhật đến tháng 5-2020, vốn điều lệ công ty đạt 29 tỷ đồng. Danh sách thành viên có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Phẩm sở hữu 84,48% cổ phần, ông Phạm Văn Kiên sở hữu 8,62% và ông Nguyễn Duy Sơn sở hữu 6,9% còn lại.Tuy nhiên, đến tháng 11-2023, ông Phạm Văn Kiên đã triệt thoái vốn tại Công ty Thái Tuấn. Lúc này, cơ cấu sở hữu công ty được phân bổ lại, ông Nguyễn Văn Phẩm nắm giữ đến 93,1% vốn công ty, ông Nguyễn Duy Sơn nắm giữ 6,9%. Ông Nguyễn Văn Phẩm (sinh năm 1982) đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Thái Tuấn.
Trong thời gian qua, Công ty Thái Tuấn đã tham gia và trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng nói, đa số những gói thầu này có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp. Đơn cử, tháng 5-2024, Công ty Thái Tuấn trúng gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Cải tạo đường giao thông thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường do UBND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, với số tiền 5,330 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu 12 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.
Trước đó, vào tháng 4-2024, UBND xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn liên danh Công ty Thái Tuấn - Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Mạnh Cường CQ thi công gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Trường mầm non Phú Xuân A, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Hạng mục: Nhà lớp học đa năng 2 tầng 4 phòng. Được biết, giá gói thầu 7,037 tỷ đồng, liên danh nói trên trúng thầu với giá 7,012 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 25 triệu đồng, tỷ lệ 0,35%.
Tháng 8-2023, Liên danh Công ty Thái Tuấn - Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Mạnh Cường CQ còn trúng Gói thầu xây dựng + thiết bị, dự án Xây mới nhà lớp học 2 tầng 14 phòng học Trường tiểu học Đạo Đức A, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, do UBND thị trấn Đạo Đức mời thầu. Giá trúng thầu 13,018 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 21 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,16%. Cũng trong tháng 8-2023, Công ty Thái Tuấn còn trúng gói thầu xây dựng, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do UBND xã Vĩnh Ninh mời thầu. Giá trúng thầu 5,142 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 17 triệu đồng, tỷ lệ 0,3%.
Càng trúng thầu càng lỗ
Dữ liệu của Báo CCB Việt Nam cho thấy, kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Thái Tuấn đạt gần 17 tỷ đồng, thế nhưng do giá vốn lên đến hơn 15 tỷ đồng nên lãi gộp công ty chỉ đạt gần 1,5 tỷ đồng. Trong năm, chi phí tài chính hơn 600 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 800 triệu đồng. Kết quả, kết thúc năm 2022, Công ty Thái Tuấn lỗ sau thuế hơn 3 triệu đồng. Cần nhấn mạnh rằng, năm 2022 và năm 2021, Công ty Thái Tuấn trúng nhiều gói thầu tiền tỷ tại tỉnh Vĩnh Phúc, có thể kể đến như gói thầu xây lắp công trình: Trường mầm non Bình Dương, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 6 phòng học với giá trúng thầu hơn 9 tỷ đồng (tháng 8-2022).
Hay tháng 3-2021, Công ty Thái Tuấn được UBND xã Yên Bình chỉ định thầu gói thầu xây lắp: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường. Trên thực tế, câu chuyện thua lỗ của Công ty Thái Tuấn đã kéo dài từ những năm trước đó, khi tính đến ngày 31-12-2022, doanh nghiệp này đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 1,8 tỷ đồng.
Bước sang năm 2023, doanh thu Công ty Thái Tuấn giảm về còn hơn 14 tỷ đồng, doanh nghiệp lãi sau thuế chưa đến 3 tỷ đồng. Thế nhưng, số lãi ít ỏi này không đủ để doanh nghiệp vá số lỗ luỹ kế đã tích luỹ trước đó. Do vậy, số thuế thu nhập doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách là 0 đồng. Chưa kể, Công ty Thái Tuấn có phương cách xoay vòng vốn khá ấn tượng, khi sử dụng phần tài sản liên quan đến hợp đồng được ký kết với chủ đầu tư làm tài sản bảo đảm cho giao dịch tín dụng của mình tại các ngân hàng.
Theo tìm hiểu của PV. Báo CCB Việt Nam, tháng 1-2024, Công ty Thái Tuấn đã sử dụng quyền đòi nợ phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 28/2023/HĐXD ký ngày 20-12-2023, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày 22-12-2023. Công trình: Cải tạo đường giao thông thôn Bàn Mạch xã Lý nhân, huyện Vĩnh Tường ký giữa Công ty Thái Tuấn và UBND xã Lý Nhân, để thấp cho giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Bắc Á. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nhiều lần sử dụng tài sản đảm bảo là xe ô tô các loại để thế chấp tại ngân hàng.
Đơn cử, ngày 2-2-2024, Công ty Thái Tuấn sở hữu 1 chiếc xe ô tô, nhãn hiệu TOYOTA CAMRY 25QASV50LJETEKU, màu đen, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam, BKS: 88A-149.68, làm tài sản bảo đảm cho giao dịch tín dụng với ngân hàng Bắc Á. Trước đó, năm 2017, Công ty Thái Tuấn từng thế chấp xe ô tô CAMRY nói trên tại ngân hàng Vietinbank cho khoản vay 950 triệu đồng. Hay vào tháng 7-2021, Công ty Thái Tuấn đưa 1 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại COROLLA, màu trắng, Biển số đăng ký 88A-437.30, sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu ngày 26-7-2021 thế chấp tại ngân hàng Vietinbank.
Võ Hóa
Đọc tiếp
- Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg,...
- Những vườn rau xanh mướt của bộ đội Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là biểu...
- Tại các xã, phường vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk, những ngày đầu năm mới 2026, không khí vui tươi đã dần hiện lên trong...
- Chưa bao giờ các nhà sản xuất vũ khí phương Tây lại kiếm được nhiều tiền như năm 2024. Cuộc xung đột ở Ukraine đang là...
- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng ký ức về Quảng Trị 1972 vẫn còn sống động trong từng gia...
Mới nhất
- Ung thư vú (UTV) là sự tăng trưởng bất thường và không kiểm soát của các tế bào ác tính trong mô tuyến vú. Các tế bào này...
- Ngày 30-12, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức...
- Sáng 29/12/2025, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phối hợp xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh long...
- Sáng 31-12, tại Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy Đắk Lắk long trọng tổ chức trao tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ...
- Ngày 31/12, tại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức bế mạc tập huấn cán...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ dâng hoa tưởng niệm tại tượng...
- Ngày 31/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng...
- Nhận được quà Tết của Chính phủ, theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, bà con địa phương ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã...
- Ngày 31/12/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí...
- Cỡ chữ Mặc định















