
Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)
(Tiếp theo kỳ trước)
Đỗ Phú Thọ
Bài 2: Những mô hình hay, cách làm sáng tạo
Trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở, lực lượng CCB vừa xung kích tấn công, vừa chủ động phòng ngự. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà một số lực lượng khác cũng có thể áp dụng.
Ngăn chặn từ sớm, bảo vệ từ xa
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2025 do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của Hội CCB các cấp đã được nêu ra để nhân rộng trong phạm vi cả nước.
Mô hình “Tổ nòng cốt CCB tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở” (Tổ nòng cốt), được Hội CCB TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu. Mỗi Tổ nòng cốt có từ 3 đến 7 thành viên được lựa chọn từ các chi hội CCB, đó là những CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Tổ nòng cốt do BCH Hội CCB cấp xã, phường trực tiếp chỉ đạo và cơ quan Tuyên huấn - Dân vận hướng dẫn về nghiệp vụ. Trong những năm qua, Tổ nòng cốt đã phát hiện nhiều vụ việc, mâu thuẫn từ cơ sở để chủ động giải quyết “từ đốm lửa nhỏ”, tránh thành “đám cháy to”, từ đó tham mưu với Ban Chấp hành Hội CCB, cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phòng ngừa. Nhiều thành viên trong Tổ nòng cốt là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ấp trưởng, trưởng ban công tác mặt trận… đã trở thành hạt nhân lãnh đạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các địa phương.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với mô hình Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” ở Hội CCB các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đó là hình thức “truyền lửa” nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện truyền thống của các CCB với các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại các trường học và các thôn, xóm, ấp, tổ dân phố. Tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, chúng tôi được nghe già làng Điểu Lên - nhân chứng sống của cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ tại Bù Đăng kể chuyện truyền thống cho các cháu thiếu niên. Già làng Điểu Lên 3 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ (Dũng sĩ diệt Mỹ, ngụy, Dũng sĩ chống càn, Dũng sĩ diệt ác phá kìm).
Gần 80 tuổi, nhưng ông vẫn nhớ như in những trận chiến đấu chống càn của đội du kích sóc Bom Bo (nay thuộc xã Bình Minh) cách đây hơn nửa thế kỷ. Câu chuyên của già làng Điểu Lên như in sâu vào tâm trí của các cháu: “Vào những năm đầu thập niên 1960, Mỹ - ngụy liên tục càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược hòng tiêu diệt cách mạng, cắt đứt liên hệ của người dân với cách mạng. Cả sóc Bom Bo của các cháu kiên quyết không vào ấp chiến lược. Đến giữa năm 1963, khi địch vây bắt và khủng bố gắt gao thì già trẻ, gái trai của vài chục hộ dân sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ Nửa Lon để theo cách mạng. Ở vùng đất mới, bà con bắt tay vào vừa xây dựng lán trại, tăng gia sản xuất và vừa tham gia đánh giặc. Thanh niên thì vào bộ đội, du kích, làm giao liên. Đêm xuống, những cặp đôi đứng giã gạo in bóng trong ánh lửa đuốc bập bùng, âm thanh tiếng chày cắc cụp cum... vang vọng núi rừng. Chứng kiến những hình ảnh này, nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, khiến quân dân cả nước xúc động dâng trào, trở thành bản hùng ca thôi thúc quân dân khắp nơi đánh giặc...”
Theo số liệu tổng hợp của Hội CCB tỉnh Bình Phước, trong10 năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh tuyên truyền được 2.163 đợt, có 412,57 nghìn lượt thầy cô và học sinh dự nghe, góp phần vào giáo dục thanh thiếu niên và củng tổ chức đoàn ở cơ sở.
“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”
Đó là phương châm hành động của nhiều Hội CCB để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào Hội CCB Việt Nam, gần 7 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, T.Ư Hội và Hội CCB các cấp cũng lồng ghép vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, công tác tư tưởng vào các Hội nghị. Hội CCB Việt Nam thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội nói chung và trên không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội. Bên cạnh đó, Hội CCB Việt Nam luôn chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự cho hội viên; đính chính các thông tin sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đúng, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Các hội viên CCB và bà con nhân dân ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) hằng ngày thường bắt gặp Đại tá La Quang Mão - Phó chủ tịch Hội CCB phường đến các khu dân cư hòa giải những xích mích của bà con. Với vốn kiến thức từ thời làm Tổng biên tập Báo Quốc phòng Thủ đô và thường xuyên đọc báo, nghe đài, CCB La Quang Mão luôn đưa đến cho các hội viên CCB và nhân dân những thông tin chính thống, thông tin tích cực để định hướng dư luận.
“Dân cư mạng” hiện nay đánh giá cao trang thông tin điện tử của các Hội CCB và các trang cá nhân của hội viên CCB với những thông tin tích cực chiếm tỷ lệ lớn nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp, tích cực và chống lại những hành vi sai trái, tiêu cực trong xã hội. Phương châm này thể hiện tinh thần "xây để chống", tức là tập trung vào những việc tốt, những người tốt, những tấm gương sáng để truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn những điều tiêu cực. Hầu hết các trang, nhóm Facebook, Zalo… của các cấp Hội CCB đều đăng tải, chia sẻ các hoạt động của Hội, thông tin chính thống, tích cực để lan tỏa trong cán bộ, hội viên và nhân dân theo phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục.
Đồng chí Nguyễn Anh Lộc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 50% chức danh ở thôn, tổ dân phố do hội viên CCB đảm nhiệm như: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận... Ðây là lực lượng quan trọng làm công tác "dân vận giỏi", "dân vận khéo", giải quyết các vấn đề mâu thuẫn tại cơ sở ngay từ ban đầu. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” của các cấp Hội CCB có sức lan tỏa rộng như: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; CCB với nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
(Còn nữa)
BOX:
Trở về sau các cuộc chiến tranh, nhiều đồng chí còn mang trên mình những vết thương, nhiều đồng chí cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhưng với bản lĩnh và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí đã và đang tỏ rõ bản lĩnh, tài trí và sức sáng tạo của mình trong cuộc đấu tranh nhằm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần không nhỏ vào thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước.
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng